Nguyên Hiệu trưởng mầm non “ăn chặn” tiền ăn của trẻ

Thứ Hai, 10/10/2011, 15:12
Các giáo viên Trường Mầm non xã A Xing, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị phát hiện bà Phan Thị Mận, nguyên Hiệu trưởng trường này đã "ăn chặn" hơn 28 triệu đồng tiền ăn trưa của trẻ tại đây.

Số tiền này do tổ chức Cây Hoà Bình hỗ trợ các cháu trong 2 năm học (2009-2010 và 2010-2011). Việc bà Mận "ăn chặn" bị phát hiện khi bà này không còn làm Hiệu trưởng Trường Mầm non A Xing và trường có hiệu trưởng mới.

Cụ thể, Tổ chức Cây Hòa Bình tiếp tục tài trợ tiền ăn cho các cháu; các giáo viên trong trường hỏi hiệu trưởng (mới) nguồn gốc số tiền, mới phát hiện việc bà Mận "ăn chặn".

Công an huyện Hướng Hoá nhận định, đây là sự việc nghiêm trọng; mặc dù bà Mận đã hoàn trả số tiền trên sau khi bị phát hiện, hành vi tham nhũng của bà Mận cần phải xử lý theo quy định pháp luật

Thanh Bình
.
.
.