Người vợ bị chồng đốt đã qua đời

Chủ Nhật, 27/03/2016, 14:58
Do mâu thuẫn với vợ vì số tiền trả nợ quán 50.000 đồng, gã chồng đã tưới dầu lên vợ rồi châm lửa đốt. Sau 10 ngày cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, sau 10 ngày chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, (TP Hồ Chí Minh) khoảng 16h chiều 26-3, chị Bùi Thị Khuê (27 tuổi, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã qua đời do bỏng nặng toàn thân.

Mẹ qua đời, cha đối mặt với án tù, số phận hai trẻ mồ côi rồi sẽ ra sao ?

Như báo điện tử CAND đã đưa tin, ngày 16-3 sau khi mâu thuẫn với vợ vì số tiền trả nợ quán còn thiếu 50 ngàn đồng, đối tượng Nguyễn Đình Thành- Chồng chị Khuê đi nhậu say về tưới dầu hôi lên người vợ rồi đốt cháy gây bỏng nặng toàn thân.

Gia cảnh chị Khuê rất khó khăn, nhà thuê ở trọ, hai vợ chồng làm công, làm mướn, có hai con nhỏ (bé lớn 7 tuổi, nhỏ 4 tuổi) chưa được đến trường do gia đình quá nghèo.

Nam Yên
.
.
.