Người phụ nữ tập thể dục bị cành cây rơi trúng đã tử vong

Thứ Hai, 29/08/2016, 23:31
Cả đám “thợ săn” Pokémon Go trong công viên Tao Đàn may mắn thoát thân khi cành cây rơi từ độ cao hơn 10 m xuống đất, chỉ một người phụ nữ tập thể dục không chạy kịp bị cành cây đè lên. Theo thông tin mới cập nhật, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện...

Ngày 29-8, người nhà của bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vất thương quá nặng, bà Mai không qua khỏi.

Trước đó khoảng 9h ngày 26-7, nhóm “thợ săn” Pokémon Go tại Công viên tao Đàn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) hoảng hốt tháo chạy khi nhánh cây có đường kính hơn 30cm, dài hơn 10m từ độ cao cả chục mét bất ngờ rơi xuống. 

Nhánh cây có đường kính hơn 30m đập vào bà mai khiến bà Mai tử vong

Lúc này bà Mai đang tập thể dục gần đó không chạy kịp đã bị cành cây đè vào. Mọi người hợp sức dỡ cành cây đưa bà Mai ra ngoài và chuyển vào Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Mai không qua khỏi.

M.Đức
.
.
.