Đã làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ dưới hồ nước

Chủ Nhật, 02/08/2015, 21:08
Ngày 2/8, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã xác định nguyên nhân người phụ nữ chết dưới hồ nước là do chết đuối chứ không phải án mạng.

Trước đó, ngày 1/8, nhiều người dân ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa phát hiện một người phụ nữ chết bất thường trong tư thế nằm sấp dưới hồ Lai Thành, bên cạnh có nhiều bó hành hoa. Vụ việc khiến dư luận hoang mang, cho rằng nạn nhân bị giết để cướp tài sản.

Nhân dân đến xem vụ việc.

Nhận được thông tin, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua đó, đã làm rõ, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Cấp, trú ở thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương. Buổi sáng sớm cùng ngày, bà Cấp đi nhổ hành hoa để bán. Có lẽ, trong lúc rửa gốc hành dưới hồ, bị trượt chân ngã xuống nên tử vong.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người bà Cấp không có tác động của ngoại lực, có đặc trưng của người chết do đuối nước.

P.A.
.
.
.