Người mẹ lao vào đám cháy cứu con đã qua đời

Chủ Nhật, 03/05/2015, 15:42
Ngày 3/5, gia đình và chính quyền địa phương xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã làm thủ tục mai táng cho chị Cụt Thị Đanh (22 tuổi), người dân tộc Khơ Mý, trú xã Mường Típ theo phong tục của địa phương.

Chiều ngày 22/4, con nhỏ của chị Đanh trong lúc chơi đùa đã làm đổ can xăng mà gia đình chị Đanh mua về để bán lẻ trong bản, gây cháy dữ dội. Chị Đanh đã lao vào đám cháy để tìm cách cứu 2 đứa con của mình và bị bỏng rất nặng.

Chị Đanh được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng toàn thân bỏng nặng hơn 70% và hôn mê sâu. Sau đó chị được chuyển ra Bệnh viện Viện bỏng Quốc gia để các bác sỹ tiếp tục cứu chữa.

Sau gần 10 ngày nằm viện, mặc dù được các y bác sỹ hết sức cứu chữa nhưng vào tối ngày 2/5, chị Cụt Thị Đanh đã tử vong.

Sông Lam
.
.
.