Người già độc thân: Cần được bảo vệ hơn nữa

Thứ Ba, 10/05/2005, 08:30
Chính vì việc các cụ già sống độc thân đang trở thành "mục tiêu" của bọn tội phạm nên Công an một số địa phương đã có sáng kiến yêu cầu lực lượng Công an xã, phường khảo sát, lập danh sách và vẽ sơ đồ nơi ở của từng cụ, từ đó giao trách nhiệm cho các CSKV, Công an viên thường xuyên quan tâm, qua lại nắm tình hình.

Tối 1/5, anh Nguyễn Minh C. về thăm mẹ ở đội 5, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khi bật điện lên, anh hoảng hốt khi thấy mẹ mình nằm sóng soài trên nền nhà. Anh đã cùng mọi người đưa bà đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mẹ anh - bà Hà Thị Giao (83 tuổi) không qua khỏi nên gia đình đã trình báo với cơ quan Công an.

Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Xuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường để điều tra. Qua xác minh, cơ quan Công an nhận định đối tượng giết bà Giao để cướp tài sản, thủ phạm phải là người biết rõ hoàn cảnh và đường đi lối lại trong nhà nạn nhân.

Bà Giao tuy có 7 người con nhưng người thì lấy chồng ở riêng, người đi làm ăn xa nên bà ở một mình. Có nguồn tin quần chúng cho biết: Chiều 1/5 nhìn thấy một đối tượng đi lại ở gần nhà bà Giao.

Từ nguồn tin này, kết hợp với các chứng cứ, CQĐT thấy nổi lên Nguyễn Hữu Long (15 tuổi) ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Long vốn là đối tượng lang thang, nghiện ma túy, thường trộm cắp vặt. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến thì hắn không có nhà. Đến 21h ngày 2/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm được Long khi hắn đang ngồi "chát" ở một quán Internet.

Nguyễn Hữu Long khai nhận: Do nghiện ma túy không có tiền, biết bà Giao sống độc thân nên hắn định vào trộm cắp. Tuy nhiên, khi vào nhà bị bà Giao phát hiện nên Long đã dùng gậy đánh bà bị thương nặng dẫn đến tử vong rồi lục soát người cướp 130.000đ. Theo các điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hóa thì qua nhiều vụ án các anh đã điều tra xử lý cho thấy rằng hiện nay, bọn tội phạm, đặc biệt những đối tượng nghiện ma túy, đang có xu hướng gây án nhằm vào những người già sống độc thân.

Trường hợp của bà Mai Thị Tâm (59 tuổi) ở xã Quang Sơn, huyện Tam Điệp (Ninh Bình) cũng như vậy. Thấy bà Tâm sống một mình nên 4 đối tượng Bùi Văn Luận (29 tuổi), Đỗ Trung Thực (25 tuổi), Quách Văn Trình (21 tuổi) và Cao Văn Thưởng (29 tuổi) đều ở xã Hà Long, Hà Trung (Thanh Hóa) lập "mưu" cướp tài sản. 4 đối tượng trên đã trùm mũ đen kín mặt, dùng dao khống chế bà Tâm cướp 2 sổ tiết kiệm trị giá 19 triệu đồng, 1 xe máy và đăng ký xe...

Theo chúng tôi, các địa phương cần giao trách nhiệm cho các đoàn thể để thường xuyên giúp đỡ các cụ. Đối với các gia đình thì dù bận rộn, khó khăn đến đâu cũng không nên để người già sống một mình, trường hợp không thể có điều kiện chăm sóc các cụ thì phải thường xuyên liên lạc, nhờ hàng xóm quan tâm, bởi các cụ không chỉ là mục tiêu của những kẻ bất lương, mà còn rất khó chống chọi với tuổi cao sức yếu

Thu Anh
.
.
.