Người dân ven biển Quảng Nam rủ nhau xây hầm tránh bão

Thứ Hai, 17/11/2014, 13:01
Hằng năm, cứ vào mùa mưa bão (cao điểm là tháng 9, tháng 10) là tỉnh Quảng Nam phải hứng chịu nhiều trận càn quét của bão, lũ, trong đó có không ít cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mỗi trận “cuồng phong” đi qua, người dân lại đúc rút kinh nghiệm chống bão, làm bài học áp dụng cho năm sau. Mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân ven biển rủ nhau xây hầm tránh bão...

Sau những ngày mưa dầm, khi trời hửng nắng trở lại, ông Trần Phong (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) lại đốc thúc đội thợ hồ địa phương nhanh chóng hoàn thành căn hầm tránh bão xây dựng ở sát vách ngôi nhà của gia đình. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng gia đình ông Phong cũng cố gắng xây dựng căn hầm rộng chừng 4m2, đổ bê tông kiên cố, chi phí cho sắt thép và vật liệu mất khoảng 20 triệu đồng. “Cuộc sống khó khăn nên nhà cửa không được tu sửa kiên cố, vì thế tui cố gắng vay mượn tiền để xây hầm trú bão cho an toàn”, ông Phong tâm sự.

Anh Nguyễn Tấn Trọng là thợ hồ địa phương cho hay, mùa mưa này đội thợ xây dựng của anh rất bận rộn, vì rất nhiều gia đình thuê xây hầm tránh bão. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ dân mà anh Trọng lo luôn khâu thiết kế căn hầm sao cho đảm bảo an toàn nhất, chi phí từ 20-30 triệu đồng. Thậm chí, gia đình kinh tế khá còn xây cả công trình phụ, bếp ăn ngay trong hầm… 

Ông Nguyễn Trường Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết thêm: “Hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá thì tự bỏ tiền xây hầm bê tông kiên cố để trú bão, những hộ khó khăn rủ nhau từ 3-4 hộ góp tiền để xây hầm. Xã Duy Nghĩa có 6 thôn, mỗi thôn ít nhất các hộ dân đã xây dựng được 100 hầm tránh bão. Việc làm này đã bớt đi “gánh nặng” của chính quyền địa phương là phải di dời dân mỗi khi có bão lớn từ biển đổ bộ vào bờ”.

Có thể nói, đây là mô hình phòng chống thiên tai hiệu quả, cần nhân rộng đến người dân các xã ven biển vùng duyên hải miền Trung, khu vực hằng năm thường hứng chịu bão biển đổ bộ vào bờ. Tuy nhiên, đối với các hộ đặc biệt nghèo, thiết nghĩ cũng cần có sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc xây hầm tránh bão để mô hình này mang lại hiệu quả cao hơn

Kim Thái
.
.
.