Người dân tái chiếm đất rừng vừa được giải tỏa

Thứ Ba, 17/05/2011, 09:46
Ngày 16/5, ông Thân Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín cho biết, sau khi chiến dịch truy quét, cưỡng chế, giải tỏa tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức kết thúc vào ngày 29/4.

Đến nay, đã có gần 30 hộ dân vào tái chiếm lại đất rừng vừa được giải tỏa để dựng 38 lán trại, nhà cửa trái phép để tiếp tục canh tác và phá rừng. Trước đó, từ ngày 20 đến 29/4, tại các Tiểu khu 1521,1525, 1537, 1538 thuộc địa phận quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín quản lý.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Đắk Nông đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa, chặt bỏ hơn 700ha cây trồng các loại, trong đó có hơn 200ha cây cao su, 50ha cà phê, điều từ 5 - 7 năm tuổi sắp đến kỳ cho thu hoạch; tiêu hủy 107 nhà tạm, lều lán xây dựng trái phép; lập 148 biên bản xử lý vi phạm phá rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép; bắt giữ 10 đối tượng cầm đầu tổ chức "lâm tặc" tấn công đoàn giải tỏa…

Sau khi đoàn liên ngành rút đi, một số hộ dân lại vào rừng dựng nhà tái lấn chiếm đất rừng trái phép. (Ảnh chụp tại Tiểu khu 1537 chiều 15/5).

Trước tình hình trên, ông Hòa đề nghị: Do hiện nay lực lượng cán bộ của công ty quá mỏng, lại thiếu về chuyên môn nghiệp vụ và dụng cụ hỗ trợ nên rất cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng khác...

Viết Thành
.
.
.