Người dân hiến trên 1.500 mét vuông đất để làm đường

Thứ Sáu, 29/03/2013, 21:34
13 hộ dân bị ảnh hưởng do đường từ chân cầu Tam Phú chạy dọc bờ sông Bàn Thạch đã tự nguyện hiến trên 1.500 mét vuông đất và giải tỏa hàng ngàn cây cối, vật kiến trúc để sớm cho tuyến đường được thi công.

Ngày 28/3, ông Nguyễn Quang Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, để khôi phục và phát triển lại làng nghề đóng sửa tàu thuyền Tam Phú, chính quyền thành phố đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để làm xây dựng tuyến đường có chiều dài gần 500m từ chân cầu Tam Phú xuống cuối làng nghề chạy dọc bờ sông Bàn Thạch.

Đặc biệt, có 13 hộ dân bị ảnh hưởng do đường đi qua đã tự nguyện hiến trên 1.500m2 đất và giải tỏa hàng ngàn cây cối, vật kiến trúc để sớm cho tuyến đường được thi công. Trong đó, hộ dân hiến nhiều đất nhất là ông Trương Ngọc Bích (65 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Tam Phú) hơn 500m2, 500 cây bạch đàn, hàng chục cây dừa; hộ ông Trần Xuân Quang (67 tuổi, trú thôn Tân Phú) hiến 300m2 đất cùng hàng trăm cây tre, bạch đàn….

Người dân phát dọn, chặt cây tạo mặt bằng.

Ông Cư cho biết thêm, không chỉ hiến đất mà các hộ dân còn tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công chặt bỏ cây, dọn vệ sinh, nhằm tạo mặt bằng cho tuyến đường thi công dễ dàng

An Khang
.
.
.