Người dân giao nộp rùa đất lớn quý hiếm

Thứ Năm, 24/09/2020, 15:21
Chiều 24/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tạm giao cá thể Rùa đất lớn (tên gọi khác là Sen Vàng) cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Tổ chức WAR để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đây là cá thể Rùa đất lớn được người dân tự nguyên giao nộp. Cụ thể, anh Lê Thanh Việt (ngụ phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đến UBND phường Đông Hòa trình báo về việc phát hiện một cá thể rùa hoang dã (kích thước khoảng 60x40cm) bò từ ngoài vào nhà Việt sau cơn mưa lớn ngày 20/9. Sau đó, với mong muốn cá thể rùa này sẽ được lực lượng chức năng chăm sóc và thả về thiên nhiên, anh Việt đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Qua xác minh ban đầu, Rùa đất lớn thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIB. Do vậy, đơn vị đang xây dựng phương án báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt để thả về môi trường tự nhiên.
Cán bộ Kiểm lâm tiếp nhận cá thể rùa đất từ người dân (ảnh H.P)
D.Anh-C.Bình
.
.
.