Người dân bắt trói một phụ nữ đòi ôm con 2 tuổi nhẩy cầu tự tử

Thứ Bảy, 13/08/2016, 22:37

Khoảng 17h ngày 13-8 tại cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh), một người phụ nữ ôm con định nhảy xuống sông Lam thì được người dân ngăn cản kịp thời. 

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xuất hiện một người phụ nữ mặc áo cộc tay màu đỏ, quần màu đen ôm con trai khoảng 2 tuổi định leo qua lan can nhảy xuống sông Lam.

Lúc đó, nhiều người dân phát hiện đã kịp thời chạy đến ngăn cản. người phụ nữ này đã ôm con chạy về hướng Nghệ An tiếp tục trèo lên lan can nhảy xuống nhưng người dân đã giữ lại được.

Lực lượng Công an đang khuyên nhủ, động viên người phụ nữ dại dột.

Người phụ nữ vùng vẫy, miệng liên tục đòi chết. Sợ người phụ nữ này nghĩ quẩn, người dân đành phải trói tay và chân lại và gọi báo cho chính quyền địa phương và cảnh sát 113 Nghệ An đến giải quyết vụ việc. Một lát sau, người chồng nạn nhân cũng có mặt khuyên nhủ vợ và đưa vợ về nhà.

Được biết, người phụ nữ trên tên H. (22 tuổi) quê ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                                                 

Minh Hường
.
.
.