Người dân Quảng Ngãi vui Tết, đón Xuân trong yên vui

Thứ Tư, 17/02/2016, 08:15
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động xử lý nhiều vụ, việc “nóng” liên quan đến ANTT.

Đặc biệt, nhờ tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, lực lượng này đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC), chống người thi hành công vụ, trộm cắp… Điển hình, khống chế 2 đối tượng, gồm: Võ Thanh Sơn (SN 1988, trú xã Tịnh Ấn Đông) và Nguyễn Ngọc Thoảng (SN 1976, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), có hành vi gây rối, quậy phá, bàn giao cho Công an địa phương xử lý; giải tỏa đám đông, không để tụ tập thành điểm nóng, gây mất ANTT.

Hoặc, khống chế tài xế có hành vi chống đối CSGT trong thi hành công vụ, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, đưa người và phương tiện về Bến xe Quảng Ngãi để giải quyết; đảm bảo TTATGT trên tuyến, không để xảy ra ùn tắc…

Đại úy Nguyễn Chí Liêm, Đội phó Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, ngoài việc xử lý tin “nóng” từ nhân dân, đơn vị tăng cường tuần tra khép kín ở các địa bàn trọng điểm, như TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức… kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT, nhất là tình trạng nhậu say xỉn dẫn đến ẩu đả, chạy xe máy đánh võng trên đường, trộm cắp, cướp giật tài sản…

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các tổ công tác đặc biệt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Qua một tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, từ ngày 16-1 đến 16-2-2016, đơn vị đã xử lý gần 100 tin nóng có hành vi về bạo lực gia đình, gây rối TTCC, đập phá tài sản, tai nạn giao thông… góp phần trong công tác giữ gìn TTATXH và TTATGT địa bàn.

N.Thùy
.
.
.