Người dân Cần Giờ trở về nhà sau ba ngày trú bão

Thứ Ba, 26/12/2017, 12:20
Sau khi nhận định tình hình bão Tembin không gây ảnh hưởng đến đất liền, sáng 26-12, UBND huyện Cần Giờ đã cho người dân lưu trú tại các điểm tập kết trở về nhà. 

Riêng các lực lượng vẫn túc trực tại địa bàn huyện Cần Giờ để đề phòng những diễn biến mới. Tàu thuyền của ngư dân vẫn neo đậu gần bờ, ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ra khơi khi thời tiết an toàn…

Theo ghi nhận, do cơn bão Tembin không đổ bộ vào đất liền nên khu vực huyện đảo Cần Giờ không bị ảnh hưởng, nhà cửa không bị hư hỏng, tính mạng người dân nơi đây an toàn. Sau 3 ngày tập trung tại các điểm tập kết tránh bão, hàng trăm người dân đã thu dọn hành lý trở về nhà.

Công an, bộ đội giúp dân trở về nhà
Sau khi UBND huyện Cần Giờ thông báo, người dân thu dọn hành lý rời khỏi nơi tránh bão
Bữa cơm đầu tiên sau những ngày tập trung tránh bão
Người già được di chuyển bằng xe gắn máy về nhà
Ai cũng mong muồn về nhà thật nhanh để xem nhà cửa ra sao
Những gương mặt khấp khởi mừng xen lẫn âu lo
Những đứa trẻ lạ chỗ ngủ nay vui mừng khi trở về nhà
Bắt tay vào công việc thường ngày
Những cụ già tay chân yếu được cõng lên xe
Tàu thuyền vẫn neo đậu chờ lệnh được ra khơi
Ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi sau khi về đất liền tránh bão
Sữa soạn lại lưới chuẩn bị ra khơi
Nhịp sống lại trở lại bình thường
May mắn là bão không vào đất liền
Niềm vui trở về nhà
Vùng biển Cần Giờ sáng 26-12 lặng gió, không mưa

Ông Trương Tiến Triển- Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho hay: “Ba ngày qua hàng trăm người dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn sau khi được bố trí tránh trú bão ở các trường học (đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em) đều đã được trở về nhà để ổn định cuộc sống. 

Do diễn biến của thời tiết chưa thật sự an toàn nên UBND huyện Cần Giờ vẫn thực hiện lệnh cấm tàu cá ra khơi đánh bắt. Khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá về độ an toàn sau bão, chúng tôi mới cho tàu ra khơi đánh bắt trở lại.”

Anh Thư (ảnh)
.
.
.