Ngư dân Phú Yên tiếp nhận tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên

Thứ Bảy, 30/01/2016, 10:04
Ngày 29-1, ngư dân Ngô Văn Lanh, trú ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên ở tỉnh này do Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đóng mới và bàn giao.


Chiếc tàu nêu trên mang tên Xuân Thành 1, số hiệu PY-99999TS, công suất máy chính 800 CV, chiều dài thân tàu 26m, rộng 7,3m, tốc độ mỗi giờ 11,5 hải lý.

Đây là tàu đánh cá chuyên nghề lưới chụp, có thiết kế radar, định vị toàn cầu, bản đồ số, khoang bảo quản hầm lạnh cách nhiệt và 60 bộ đèn chiếu sáng loại có công suất mỗi bộ 3.000W, tàu có đủ năng lực vận hành trên biển 30 ngày trong điều kiện sóng gió cấp 8. Trong tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng đóng mới tàu Xuân Thành 1, có 95% nguồn vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư - phát triển Việt Nam tại Phú Yên.

Đến thời điểm này, ngư dân Phú Yên đã đầu tư 49,5 tỷ đồng đóng mới 5 tàu vỏ gỗ, vỏ thép và nâng cấp một số tàu vỏ gỗ theo chính sách phát triển thủy sản.

Hữu Toàn
.
.
.