Ngộ độc rượu,1 người tử vong, 2 người nhập viện

Thứ Ba, 25/09/2007, 09:56

Vào cuối giờ chiều qua 24/9, bác sĩ điều trị ở khoa cấp cứu hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Kiên Giang cho hay hai bệnh nhân có những biểu hiện ngộ độc rượu nhập viện vào 0h ngày 23/9 đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục.

Theo lời kể của anh P.T.C.T. (28 tuổi, ngụ ở huyện Hòn Đất), khoảng 20h ngày 23/9, anh cùng hai người bạn là H. và Đ. bày tiệc nhậu sương sương với hột vịt lộn và rượu thuốc tại thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành).

Uống chưa được bao nhiêu, anh T. thấy tê lưỡi, tay chân cử động khó khăn. Và đến 21h, cả ba người bắt đầu có những biểu hiện bất thường, sau đó được đưa vào cấp cứu ở BVĐK huyện Châu Thành. Tại đây, anh H. đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm đó, anh T. và anh Đ. được chuyển ra BVĐK tỉnh để tiếp tục điều trị với những biểu hiện như nôn ra máu, lơ mơ, rối loạn nhịp tim...

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra cái chết của anh H. và khiến hai người phải vào bệnh viện là do ngộ độc rượu

Theo An Nhiên (Tuổi trẻ)
.
.
.