Nghi nổ bình gas tàu đánh cá, 9 người gặp nạn

Thứ Năm, 28/02/2013, 02:00
Ngày 27/2, Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích trong vụ nổ trên tàu đánh cá, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 19h ngày 26/2, đã xảy ra vụ nổ trên tàu cá mang số hiệu TH 1451TS, công suất 74CV của anh Phạm Văn Hoài (29 tuổi, ngụ xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia). Tất cả 9 ngư dân đánh cá trên tàu của anh Hoài đều gặp nạn.

4 người mất tích gồm ông Phạm Văn Hồ (55 tuổi), Phạm Văn Hoài (29 tuổi, con ông Hồ), Phạm Văn Nhớ (29 tuổi, con ông Hồ), Nguyễn Văn Trọng (39 tuổi, cháu ruột ông Hồ, đều trú ở xã Hải Châu).

5 người bị thương nặng được vớt vào bờ gồm: Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi), Bùi Hữu Nam (23 tuổi, đều ngụ xã Hải Châu), Lê Đình Phúc (20 tuổi), Hoàng Văn Chức (51 tuổi), Lê Đình Hiệp (23 tuổi, đều trú ở xã Hải Ninh). Hiện những người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia. 

Con tàu bị nạn đã được lai dắt vào bờ.

Chính quyền xã Hải Châu cũng đã nhanh chóng điều tàu thuyền ra tìm kiếm nạn nhân, đồng thời đến động viên, thăm hỏi gia đình người gặp nạn, hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng. Những người sống sót sau vụ nổ khai, nguyên nhân vụ nổ có thể do nổ bình gas trên tàu.

Đến 19h ngày 27/2, Công an Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

P.A.
.
.
.