Nghỉ lễ 30/4, 1/5: Tàu, xe đều quá tải

Thứ Sáu, 29/04/2005, 08:27
Mấy ngày qua và đặc biệt là ngày 28/4, lượng khách đổ về ga Hà Nội đông gấp khoảng 4 - 5 lần so với ngày thường. Hầu hết vé đã được đặt nên có rất nhiều "cò" vé tiếp thị khách đến ngay trước cửa bán vé trong phòng chờ với giá cao chóng mặt.

Chiều 28/4, ông Phạm Thượng Hiền, Chánh văn phòng Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, cho được biết, vì ngày nghỉ dài, khách đi về đông quá mức nên lượng vé không thể đáp ứng đủ được, dù ga Hà Nội đã nối thêm toa một số chuyến tàu và tăng cường các đoàn tàu ngắn.

Tại bến xe phía Nam, buổi chiều 28/4, lượng khách cũng đã tăng đột biến so với ngày thường. Tuy nhiên, một số cán bộ bán vé cho biết, dự báo trong các ngày 29 và 30/4, lượng khách sẽ còn đông hơn nữa.

Ông Nguyễn Như Trúc, Trưởng phòng Kế hoạch của Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, để phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công ty đã tăng cường 400 lượt xe/ngày cho cả 3 bến là phía Nam (Giáp Bát), Gia Lâm và Mỹ Đình. Tuy nhiên, vào các ngày 29 và 30/4, các bến xe này không thể tránh khỏi sự quá tải vì nhu cầu khách đổ dồn về đây quá lớn.

Đại diện các công ty du lịch cũng cho biết, năm nay lượng khách người Việt đi du lịch nước ngoài rất lớn, đặc biệt là Thái Lan, lượng khách đi du lịch nội địa cũng tăng nhiều, nhất là các điểm nghỉ mát như Cửa Lò, Nha Trang, Sầm Sơn, Đà Lạt, Sa Pa, Hạ Long, Cát Bà...

Đến nay, hầu hết các tour đều đã kín chỗ và rất ít đơn vị tổ chức nhận thêm người. Các chủ cho thuê xe tư nhân cũng cho biết, vì lượng khách du lịch đi các điểm nghỉ mát tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung nhiều và đều đã đặt hết từ trước nên muốn thuê xe vào thời điểm hiện nay cũng khó

Chí Long
.
.
.