Nghệ An: Đưa lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh vào giảng dạy trong trường học

Thứ Sáu, 13/09/2013, 14:13
Trong năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ đưa các bài viết và đĩa phim “Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931” vào sử dụng làm tư liệu trong giờ học lịch sử địa phương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở tất cả các trường trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã thực hiện chương trình giáo dục lịch sử xứ Nghệ vào trường học bằng các hình thức như tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, các di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh ở các địa phương trong tỉnh, đồng thời tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và ngày sinh của các danh nhân...

Việc giáo dục truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh cho học sinh là một hoạt động bổ ích và ý nghĩa, nhằm nâng cao niềm tự hào cho các em học sinh, phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ. Được biết, sau Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang soạn thảo chương trình để đưa giáo dục truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào các trường học trên địa bàn tỉnh

Sông Lam
.
.
.