Nghệ An: Đã xác định được danh tính người bị đốt trong rừng

Thứ Tư, 21/09/2011, 23:45

Nạn nhân có tiền sử bệnh tâm thần, bị chồng bỏ, và trước lúc bị đốt đã mất tích một thời gian.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 8h sáng 20/9 trong lúc vào rừng hái sim, người dân xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An phát hiện một bộ xương người bị đốt cháy.

Sau khi phát hiện xác chết bất thường này, Công an xã Nghi Hợp đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Lộc. Đến chiều tối cùng ngày, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc đã xác định được danh tính nạn nhân là bà Võ Thị Lan (69 tuổi, trú ở xóm Long Đông, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc).

Được biết bà Lan có tiền sử bị bệnh tâm thần và bị chồng bỏ. Gần đây bà đến ở nhà một ông cậu ở thành phố Vinh, tuy nhiên từ đầu tháng 9 thì bỏ đi đâu không ai rõ. Gia đình đã thông báo việc bà Lan mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng việc tìm kiếm chưa có kết quả thì xảy ra sự việc trên.

Cũng trong chiều ngày 20/9 gia đình bà Lan đã đến xin được đưa thi thể về chôn cất.

Hiện nguyên nhân cái chết đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ

Quỳnh Vinh – Đào Văn
.
.
.