Ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2: Hơn 1.000 thí sinh TP HCM bỏ thi

Thứ Ba, 21/08/2007, 11:24
Theo tổng kết của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh thì trong cả 3 ngày thi, có tổng cộng 1.034 thí sinh vắng mặt không lý do (trong đó hệ PT là 199 thí sinh, chiếm tỷ lệ 4,6% và hệ bổ túc là 835 thí sinh, chiếm tỷ lệ 7,6%).

Theo tin từ Sở Giáo dục, trong buổi thi môn toán, đã có 3.033 thí sinh đến tham dự (trong đó hệ PT có 663 thí sinh và hệ bổ túc có 2.370 thí sinh). Số thí sinh vắng mặt trong buổi thi toán là 214 thí sinh (riêng hệ bổ túc vắng 170 thí sinh).

Cũng trong buổi thi sáng 20/8, đã có 2 thí sinh (đều ở hệ bổ túc) bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi, trong đó có 1 trường hợp thí sinh chép đề ra giấy nháp của môn thi trước đó mang ra nhà vệ sinh để nhờ giải thì bị thanh tra bắt được.

Buổi chiều, các thí sinh hệ PT thi môn ngoại ngữ. Đã có 424 thí sinh trên tổng số 458 thí sinh đăng ký đến dự thi. Các thí sinh hệ bổ túc thi môn thay thế là địa lý. Tuy vậy, số lượng thí sinh bỏ thi lên tới 131 thí sinh (cao nhất trong tất cả các môn thi).

Cũng trong môn thi địa lý, các giám thị đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm (mang tài liệu vào phòng thi) tại Hội đồng thi Lương Thế Vinh và đình chỉ theo quy định.

Theo tổng kết của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh thì trong cả 3 ngày thi, có tổng cộng 1.034 thí sinh vắng mặt không lý do (trong đó hệ PT là 199 thí sinh, chiếm tỷ lệ 4,6% và hệ bổ túc là 835 thí sinh, chiếm tỷ lệ 7,6%).

Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục đánh giá: "So với cả nước thì tỷ lệ thí sinh bỏ thi tại TP Hồ Chí Minh không cao nhưng so với các kỳ thi khác thì tỷ lệ này khá cao"

M.T.
.
.
.