Ngày Quốc khánh năm nay có thể có mưa

Chủ Nhật, 02/09/2012, 06:35
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, người dân miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón ngày Tết Độc lập 2-9 trong tiết trời khá mát mẻ, có mưa rải rác. Tại Hà Nội cần phòng ngừa mưa lớn cục bộ gây ngập úng trên các tuyến phố thấp. Nhìn chung thời tiết không thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng ven biển đông bắc và khu vực nam đồng bằng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

C.L.
.
.
.