Ngày 18/11, đường sắt Bắc - Nam mới có thể thông tuyến

Thứ Bảy, 17/11/2007, 10:12
Nhiều ngày nay, ngành Đường sắt đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên nỗ lực tham gia thông đường. Ngày 16/11 thông hầm 13, ngày 17/11 mới có thể thông ga đỉnh đèo Hải Vân. Như vậy, phải tới ngày 18/11, nhiều khả năng đường sắt Bắc - Nam mới có thể thông tuyến.

Theo tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do hậu quả của mưa lũ nên hiện tại đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân vẫn tê liệt. Có nhiều điểm sụt lún sâu 8m, dài 20m như tại Km773+200.

Nhiều ngày nay, ngành Đường sắt đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên nỗ lực tham gia thông đường. Ngày 16/11 thông hầm 13, ngày 17/11 mới có thể thông ga đỉnh đèo Hải Vân. Như vậy, phải tới ngày 18/11, nhiều khả năng đường sắt Bắc - Nam mới có thể thông tuyến.

Được biết, trong tối 14 và 15/11, ngành Đường sắt đã chuyển tải hơn 4.000 hành khách bằng ôtô qua khu vực đèo Hải Vân. Các tàu địa phương vẫn chạy bình thường nhưng tàu Thống nhất thì vẫn án ngữ tại các ga đầu Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội ngày 16/11 và tàu SE4 chạy Lăng Cô ngày 17/11 sẽ được nối thêm ba toa giường nằm mềm. Cùng đó, tàu SE1 xuất phát tại Hà Nội ngày 17/11 và tàu SE2 chạy Lăng Cô ngày 18/11 cũng được nối thêm ba toa giường nằm...

T.Huyền
.
.
.