Ngân hàng Kook Min Bank, Hàn Quốc tài trợ 100.000 USD cho 2 huyện miền núi

Thứ Hai, 16/04/2007, 21:43
Nơi được nhận tài trợ là 2 huyện Hoà Vang, Đà Nẵng và Trà My, Quảng Nam. 100.000 USD sẽ được dùng để mua sắm trang thiết bị trường học tại các trường tiểu học tại 2 vùng này.

Thông qua Tổ chức Tầm nhìn thế giới, nhằm thúc đẩy việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực tại các địa phương khó khăn, Ngân hàng Kook Min Bank (Hàn Quốc) đã tài trợ 100.000 USD để mua sắm trang thiết bị trường học tại các trường tiểu học vùng dự án ở 2 huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) và Trà My (Quảng Nam); trong đó Hoà Vang 39.050 USD, Trà My 60.950 USD. 

Trong tháng 4 này, Chương trình Phát triển khu vực của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại 2 địa phương đã tiếp nhận số kinh phí tài trợ nêu trên, triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 tới.

Ngoài ra, Chương trình Phát triển khu vực Hoà Vang còn tiếp nhận 54.525 USD từ các nhà tài trợ khác ở Hàn Quốc cho dự án nước sạch tại 8 xã trung du miền núi. Như vậy, tính đến nay Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã tài trợ cho vùng dự án ở huyện Hoà Vang 709.780 USD thuộc năm tài khoá 2007

N.C.
.
.
.