Ngăn chặn không để cá xuất khẩu bị nhiễm độc

Thứ Ba, 13/12/2005, 07:24

Sau khi báo chí Canada đưa  tin về việc cá nhập cảng từ Việt Nam và Trung Quốc có nhiễm độc, Bộ Thương mại đã có công văn thông báo đến các cơ quan: Bộ Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) để có biện pháp ứng phó kịp thời, ngăn chặn, không để cá nuôi xuất khẩu bị nhiễm độc.

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Canada, thời gian gần đây, báo chí của Canada đăng tin về việc Hiệp hội tiêu thụ Canada lên tiếng cảnh báo người dân Canada đang mua phải cá nhiễm độc nhập cảng từ Việt Nam và Trung Quốc. Báo cáo này nêu rằng, nông dân nuôi cá ở một số nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc, sử dụng một loại thuốc trừ bệnh nấm bị cấm là Malachite Green, có nguồn gốc gây bệnh ung thư.

Cũng theo Hiệp hội này, thí nghiệm tại các phòng thử nghiệm độc lập đối với một số mẫu cá mua ở các siêu thị cho thấy giới tiêu thụ đã mua cá và sản phẩm cá bị nhiễm độc.

P.V.
.
.
.