Thừa Thiên – Huế:

Nắng nóng và áp lực, nhiều thí sinh ngất xỉu tại phòng thi

Thứ Năm, 02/07/2015, 17:59
Sáng 2/7, tại cụm thi quốc gia số 26 Đại học Huế, trong giờ thi môn Ngữ văn có 2 thí sinh buộc phải bỏ dở việc làm bài để vào viện cấp cứu.


Đó là trường hợp của thí sinh Trần Thị Lan (18 tuổi, trú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), dự thi tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế). Em Lan làm bài thi được 2/3 thời gian nhưng do đau bụng dữ dội nên được chuyển vào bệnh viện ĐH Y dược Huế. Các bác sĩ cho biết, Lan bị đau quặn thận, phải làm các xét nghiệm máu nên chưa thể xuất viện.

Sáng cùng ngày, khi làm bài thi tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Huế, thí sinh Trần Thị Khánh Huyền (trú ở thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bất ngờ ngất xỉu nên được chuyển xuống phòng y tế trường sơ cứu và sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến Lan nhập viện là do áp lực cộng với thời tiết nắng nóng làm thí sinh này kiệt sức.

Thí sinh Trần Thị Khánh Huyền cấp cứu tại bệnh viện ĐH Y dược Huế vào sáng 2/7.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên, bệnh viện ĐH Y dược Huế cũng tiếp nhận cấp cứu 2 thí sinh gồm Hồ Thị Thủy Tiên (trú ở thị xã Hương Trà) và Lê Viết Hùng (trú thị xã Hương Thủy). Cả 2 thí sinh này đều bị ngất xỉu do mắc chứng rối loạn tâm lý, lo âu khi bước vào phòng thi.

Anh Khoa
.
.
.