Nắng nóng trong suốt kỳ thi đại học đợt 1

Thứ Tư, 03/07/2013, 07:31
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực miền Bắc trong những ngày các thí sinh bước vào kỳ thi đại học đợt 1 sẽ có nắng nóng sau đợt mưa ngắn do ảnh hưởng của bão số 3. Trong khi đó, các tỉnh miền Nam mưa nhiều vào buổi chiều và tăng dần trong ngày 5/7.

Sau khi bão số 3 suy yếu và gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nền nhiệt sẽ tăng nhanh từ 1-2 độ C, ngày nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể đạt 35-37 độ C.

Các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn sẽ là khu vực có nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Từ ngày 3/7, trời nắng không quá gay gắt nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn giữ ở mức 35 - 36 độ C. Từ ngày 4/7, khi gió tây nam cùng hiệu ứng phơn được tăng cường, trời nắng hanh và nhiệt độ tiếp tục tăng, ngày 5/7 có thể đạt mức 37- 38 độ C, một số nơi có thể cao trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, ngày hôm nay 3/7 trời còn mát mẻ, nhưng từ ngày mai 4/7, nền nhiệt sẽ tăng dần, số giờ nắng nóng cũng nhiều hơn, nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C

N.Y.
.
.
.