Nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài tới 22/6

Thứ Năm, 19/06/2014, 02:36
Từ ngày 21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 22/6, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trưa hôm qua (18/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ như TP Đà Nẵng 36,2 độ; Tam Kỳ (Quảng Nam) 36,1 độ …

Hôm nay (19/6), nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, ở Bắc Bộ, nắng nóng kéo dài đến hết ngày 20/6 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phóng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 22/6, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Tại các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên, hình thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên là 32 độ, Nam Bộ là 34 độ. Các khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Bộ được cảnh báo về nguy cơ xuất hiện mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh...

K. Vy
.
.
.