Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng phải bắt đầu từ chi bộ

Thứ Hai, 10/01/2011, 11:58
"Sinh hoạt chi bộ phải chọn ra việc khó để cùng giải quyết" là kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn mà Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Thế Đắc mong muốn trao đổi cùng các đại biểu khi về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Thế Đắc chia sẻ: Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI có nhấn mạnh: "Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng", theo tôi trước hết cần phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ, vì đó là "hạt nhân" chính trị ở cơ sở. Mặc dù, chúng ta đã chú trọng hơn việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở những vùng, những lĩnh vực trọng yếu; đã xây dựng được chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Ban Bí thư cũng đã ra Chỉ thị 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng trên thực tế, hoạt động của nhiều chi bộ cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề phải xem xét. Đó là sinh hoạt qua loa chiếu lệ, nặng về phổ biến thời sự và thông báo chỉ thị của cấp trên. Có cuộc họp chi bộ "lấn sân" sang chính quyền như họp giao ban hoặc bàn về sản xuất kinh doanh. Tính chiến đấu sinh hoạt trong chi bộ thường không cao mà xuê xoa, dĩ hòa vi quý, rất hiếm chi bộ nào vạch ra sự tham ô, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng ở một số cán bộ đảng viên...

Đại biểu Nguyễn Thế Đắc đề xuất: Đại hội lần này muốn nâng cao năng lực và sức chiến đấu trong Đảng phải bắt đầu từ chi bộ. Trên cơ sở loại hình chức năng các tổ chức cơ sở đảng, các cán bộ đảng viên cần thực sự nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, không chỉ phổ biến tình hình thời sự hay quán triệt chỉ thị cấp trên; sinh hoạt chi bộ phải đánh giá tình hình cơ sở trong tháng đó, chọn ra những việc khó để xúm tay giải quyết; không cần cuộc họp nào cũng ra nghị quyết để chỉ đạo chung chung mà có thể xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm đảng viên được giao nhiệm vụ và thời hạn giải quyết công việc. Cuộc họp chi bộ cũng phải là nơi mỗi đảng viên bất kể giữ cương vị gì cũng cần tự kiểm điểm nghiêm túc, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm thực hiện công việc được giao và phẩm chất lối sống.

Đại biểu Nguyễn Thế Đắc đã trao đổi về một trường hợp cụ thể: tại một cuộc họp chi bộ cơ sở ở phường Hồng Châu (TP Hưng Yên), một đảng viên đã hỏi bí thư chi bộ tại sao không cho con đi bộ đội... Sau buổi sinh hoạt chi bộ ấy, đồng chí bí thư đã nhận thức rõ vấn đề và đã vận động con mình nhập ngũ

K.H.
.
.
.