Nạn nhân vụ quán cà phê bị phóng hỏa trong tình trạng nguy kịch

Chủ Nhật, 11/10/2015, 12:25
Sau nhiều giờ được các bác sĩ Khoa Chấn thương – Bỏng, BV Đa khoa tỉnh Bình Định nỗ lực cấp cứu, đến sáng 11/10 tình trạng sức khỏe bà Phạm Thị Gái, 48 tuổi – chủ nhân quán cà phê Quốc Bảo ở 51 Nguyễn Đình Hoàng, khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bà Gái là nạn nhân trong vụ tưới xăng, phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào khoảng 14h45’ chiều ngày 10/10 tại quán cà phê Quốc Bảo khiến 2 người tử vong, 2 người bị bỏng.

Nguồn tin ban đầu từ Công an TP Quy Nhơn cho hay, vào thời điểm đó ông Trần Thanh Bình, 55 tuổi, trú ở khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, mang đến quán cà phê Quốc Bảo một bình nhựa có chứa xăng. Sau một hồi vào nhà cãi vã lớn tiếng với chủ quán, ông Bình tưới xăng, châm lửa đốt, rồi chạy vào căn phòng khóa cửa lại.

Quán cà phê Quốc Bảo, nơi xảy ra vụ tưới xăng, phóng hỏa khiến 4 người thương vong.

Sở Cảnh sát PCCC –CNCH Bình Định huy động xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khi đám cháy đang bùng phát dữ dội bên trong nhà. Dù cảnh sát đã phá khóa căn phòng để cứu nạn, nhưng ông Trần Thanh Bình cùng đứa cháu gọi bà Gái bằng dì ruột là bé Nguyễn Bảo Hân, 5 tuổi đã tử vong; 2 người khác bị bỏng nặng, trong đó bà Gái bị bỏng 98% cơ thể.

Công an TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đang điều tra vụ việc, nhưng nhiều khả năng giữa ông Bình và bà Gái có mâu thuẫn tình cảm.

Hữu Toàn
.
.
.