Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại cầu vượt Tân Vạn (Bình Dương):

Nạn nhân tử vong vì dàn cốp pha công trình kém chất lượng

Thứ Bảy, 07/06/2014, 09:34
Chiều 6/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết, đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra 5/6, tại công trình xây dựng cầu vượt Tân Vạn (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An).

Theo kết quả điều tra: Lúc 5h30’ ngày 5/6, tại công trình xây dựng cầu vượt Tân Vạn, anh Lê Văn Thế (48 tuổi, quê Sóc Trăng) đang làm việc tại công trình thì bị dàn cốp pha ốp chân cầu yếu, không chịu được lực, bị bung mối hàn, làm bê tông tràn ra ngoài đè lên người nạn nhân dẫn đến tử vong. Công an thị xã Dĩ An đã bàn giao thi thể anh Thế cho gia đình tổ chức mai táng.

Như Báo CAND đã đưa tin: Vào thời điểm trên, nhóm công nhân gần chục người đang đổ sàn bê tông nhịp cuối của cầu vượt ngã ba Tân Vạn (thị xã Dĩ An). Bất ngờ, sàn bê tông ướt đổ ầm xuống khiến các công nhân nhảy xuống độ cao hơn 2m, thoát nạn. Khi đó, công nhân Thế đang đứng phía dưới sàn bê tông không kịp chạy bị tấm sắt cốp pha đè chắn ngang người, tử nạn

C.Bình
.
.
.