Nam thanh niên chết thảm dưới bánh xe bồn sau khi về thăm mẹ

Thứ Bảy, 18/04/2015, 14:23
Sau khi về thăm mẹ, trên đường chạy xe máy trở về nhà, anh Đức đã va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều, sau đó văng ra đường thì bị xe bồn đi ngược chiều cán tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 18/4, tại Km 131 + 300 trên Quốc lộ 26, đoạn đi qua thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, anh Khổng Văn Đức (32 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Quang, huyện Krông Pắk) sau khi về thăm mẹ và đang trên đường từ huyện Krông Pắk về lại Gia Lai.

Khi đi đến địa điểm trên đã va chạm với xe ô tô tải mang BKS 78C-041.69 do tài xế Lê Văn Dũng (46 tuổi, trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông theo hướng cùng chiều từ Nha Trang về TP. Buôn Ma Thuột.

Chiếc xe tải chở bồn gây tai nạn và chiếc xe máy nạn nhân nát bét dưới gầm xe bồn.

Sau cú va chạm, anh Đức bị văng ra giữa đường thì bị chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS 47C-019.75 của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Ngọc Sơn (xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) do tài xế Nguyễn Tấn Tùng (trú thôn 12, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đã đâm thẳng vào xe máy của anh Đức. Vụ tai nạn làm anh Đức tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cán nát bét dưới gầm xe tải.

Mẹ của nạn nhân đau đớn khi biết hung tin về vụ tai nạn.

Được biết hoàn cảnh của anh Đức rất khó khăn, anh phải sang tỉnh Gia Lai để làm thuê.

Hiện anh Đức có 2 con nhỏ, cháu lớn đang học lớp 2 và cháu nhỏ học mẫu giáo. Vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk điều tra làm rõ.

Văn Thành - Duy Hòa
.
.
.