Nam thanh niên chết do hái trộm dừa

Thứ Năm, 21/05/2015, 21:19
Do cây dừa cao, anh thanh niên trộm dừa bị trượt chân rơi xuống bờ mương và chết ngạt sau đó.

Chiều tối ngày 20/5, sau khi phát hiện xác một thanh niên chết dưới kênh mương ở thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, lực lượng Công an huyện Mộ Đức và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ nguyên nhân nạn nhân chết là do hái dừa trộm.

Trước đó trưa ngày 20/5, Nguyễn Anh Tuấn, 17 tuổi, ở thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp cùng một số người bạn ngồi nhậu tại thôn Phước Sơn.

Khu vực nơi nạn nhân trèo cây dừa tử vong.

Nhưng do không uống rượu, Tuấn “bị phạt” đi ra vườn của ông Nguyễn Tấn Thuận hái trộm dừa. Sau khi hái nhiều trái cho các bạn uống, cả nhóm giải tán.

Do thấy việc hái dừa dễ dàng, chiều cùng ngày, Tuấn một mình bí mật tiếp tục trèo lên cây dừa của ông Thuận hái. Do cây dừa cao, Tuấn bị trượt chân rơi xuống bờ mương gần gốc dừa. Nạn nhân bị chết ngạt sau đó.

Đến chiều tối gia đình và hàng xóm đi tìm thì phát hiện xác nạn nhân trên mương nước. Gia đình đã báo cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết.

T.C.
.
.
.