Nam sinh chết đuối, cha ruột đòi nhảy Hồ Đá tự tử

Thứ Hai, 16/04/2018, 18:21
Đau đớn trước cái chết của con, người đàn ông định nhảy Hồ Đá tự tử nhưng được lực lượng Công an kịp thời giữ lại...

Lúc 8h ngày 16-4, em B.Đ.M.N. (13 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) cùng một nhóm bạn rủ nhau vào Hồ Đá làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) để chơi.

Hiện trường vụ việc

Do bất cẩn, em N. đã ngã xuống Hồ Đá. Nạn nhân không biết bơi nên bị dòng nước nhấn chìm. Những người bạn đi cùng N. không dám nhảy xuống cứu nam sinh này. 

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, thi thể em N. được tìm thấy và đưa về bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm.

Nhận tin con trai chết đuối, cha ruột của em N. tức tốc tới hiện trường khóc lóc thảm thiết. Quá đau đớn, cha N. định lao mình xuống Hồ Đá tự tử nhưng được lực lượng Công an kịp thời giữ lại.

C.Bình
.
.
.