Nam Bộ mưa giông, miền Trung nắng nóng có nơi 39 độ

Chủ Nhật, 07/06/2020, 06:04
Theo dự báo, hôm nay 7/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội trời nắng với nền nhiệt cao từ 34 - 37 độ. Khu vực Trung Bộ từ 34 -39 độ, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.  Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.