Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam

Thứ Năm, 21/02/2013, 21:58
Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng đã có ý kiến đồng ý tại công văn số 251/TTg –KGVX về lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.

Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm gia đình Việt Nam năm 2013.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thời gian qua, công tác gia đình đã thực sự trở thành một vấn đề lớn, mang tầm quốc gia, luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, công tác gia đình cũng ngày càng được triển khai một cách sâu rộng trong phạm vi toàn quốc.

Trên khắp cả nước, nhiều phong trào đã từng bước được đẩy mạnh như: phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình; phát triển dịch vụ cộng đồng; xã hội hoá công tác gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời phối hợp tuyên tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, đưa kiến thức gia đình vào trường học...

Theo Nghị định quy định về công tác gia đình của Chính phủ, hằng năm sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam - ngày 28 tháng 6.

Hoạt động này nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình

Hải Châu
.
.
.