Năm 2012, đào tạo nghề cho 600.000 lao động nông thôn

Thứ Tư, 01/02/2012, 10:23
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn trong năm 2012.

Bắt đầu từ quý I-2012, các tỉnh căn cứ tiêu chí đánh giá mà Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành, tự theo dõi, đánh giá kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn hằng quý từ đó có sự điều chỉnh, phấn đấu. Không tổ chức dạy và học khi người lao động không dự báo được nơi làm và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học.

Trong thời gian tới, hoàn thiện, nhân rộng các mô hình đã thí điểm có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới dạy nghề gắn với các làng nghề, vùng chuyên canh, huyện điểm, xã xây dựng nông thôn mới và các doanh nghiệp nhằm sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế khá cao mà tận dụng được nhân lực nông nhàn, nguyên liệu sẵn có...

T.U.
.
.
.