Năm 2011: Đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 06/01/2011, 13:00
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị toàn ngành triển khai công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong năm 2010, đã tạo việc làm cho trên 1,6 triệu người, đạt 100,66% kế hoạch. Việc điều chỉnh lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp đã được thực hiện tốt.

Thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp đạt khoảng 4,2 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2009. Số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng, trong đó có 9,6 triệu người, tăng 5,5%; BHXH tự nguyện đạt 75.690 người, tăng 60,7%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả trên tất cả các lĩnh vực giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách với người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kinh tế xã hội của đất nước luôn gắn chặt với sự phát triển con người. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015), ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững

Thu Uyên
.
.
.