Năm 2010, 7.000 lao động các huyện nghèo sẽ xuất ngoại

Thứ Tư, 20/01/2010, 22:22
Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, sau hơn 6 tháng triển khai thí điểm hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững theo Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ, tại 11 tỉnh, đã có gần 20 doanh nghiệp tham gia với gần 30 hợp đồng tuyển chọn lao động cho các thị trường như: Libya, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Algeria, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đã có gần 3.000 lao động được sơ tuyển, 2.300 lao động đang được đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Khoảng 1.000 lao động thuộc các huyện nghèo được đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có trên 95% là người dân tộc thiểu số. Nhiều lao động đã gửi thu nhập về cho gia đình.

Năm 2010, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa khoảng 7.000 lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Đây là con số rất khả thi khi các thị trường việc làm ngoài nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Trung Đông, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Libya đang có nhu cầu số lượng lớn lao động

T.Uyên
.
.
.