Mùng 2 Tết, BOT cầu Rạch Miễu xả trạm gần 1 tiếng

Thứ Tư, 06/02/2019, 13:57

Sáng 6-2 (tức Mùng 2 tết), lưu lượng xe cộ các loại lưu thông qua cầu Rạch Miễu, hướng đi từ TP.HCM về Bến Tre và các tỉnh miền Tây tăng đột biến buộc lực lượng chức năng phải chặn một chiều lưu thông qua cầu.


Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, lượng xe từ TP.HCM đổ về tỉnh Bến Tre và các tỉnh miền Tây để du xuân rất đông, khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ kéo dài. 

Ngoài ra, cầu Rạch Miễu nối liền tỉnh Tiền Giang và tỉnh bến Bến Tre bị quá tải khi hàng loạt phương tiện các loại lưu thông hướng từ Tiền Giang sang Bến Tre phải xếp hàng dài nhiều km trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60) để chờ qua cầu. 

Lực lượng chức năng chốt chặn, phân luồng giao thông tại các giao lộ trên quốc lộ 60, đoạn từ ngã ba Trung Lương đến cầu Rạch Miễu nhưng do lượng xe quá đông nên hiện tượng ùn ứ kéo dài vẫn xảy ra.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, do tình trạng xe cộ bị kẹt xe quá nhiều, lực lượng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp CSGT công an tỉnh Bến Tre chốt chặn một chiều trên cầu, hướng đi từ Bến Tre qua Tiền Giang để giải phóng lưu lượng phương tiện các loại từ Tiền Giang sang Bến Tre.

Ùn ứ kéo dài trên QL60 từ tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Do lưu lượng phương tiện ùn ứ kéo dài nên trưa cùng ngày, BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm hướng từ TP.HCM về Bến Tre gần 1 tiếng đồng hồ (khoảng từ 10h42 đến 11h31 mới bắt đầu thu lại). 

Vào thời điểm 12h30 cùng ngày ngày, lưu lượng phương tiện xe các loại hướng từ TP.HCM về Bến Tre và các tỉnh miền Tây tiếp tục ùn ứ kéo dài nhiều km trên đường Nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60) tính từ cầu Rạch Miễu đoạn phường 6, TP.Mỹ Tho đến đường Ấp Bắc thuộc phường 10, TP.Mỹ Tho.


Thành Danh
.
.
.