Mưa lũ, huyện Mèo Vạc bị sạt lở nhiều nơi

Chủ Nhật, 30/08/2015, 15:32
Chiều 30/8, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, cơn mưa to kéo dài trên diện rộng đêm 28 và ngày 29/8 trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông và gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Hiện nay, tuyến đường từ thị trấn Mèo Vạc đi xã Sơn Vĩ (đoạn giáp biên giới) có khoảng 60 đến 70 khối đất, đá sạt lở đổ xuống đường làm tuyến giao thông gây ách tắc, ôtô không thể lưu thông được.

Ngoài ra, tuyến đường Quốc lộ 4C từ Mèo Vạc đi xã Niêm Tòng có 4 điểm bị sạt lở đất; tuyến đường từ xã Tát Ngà đi xã Nậm Ban cũng có 4 điểm bị sạt lở gậy ách tắc giao thông; mưa to còn làm sập 4 ngôi nhà và tài sản của 2 hộ dân ở thôn Nà Trào, xã Tát Ngà; nhà công vụ trường mầm non xã Niêm Tòng bị nước lũ ngập vào 4 gian, làm hư hỏng nhiều tài sản và đồ dùng.

Một số ảnh tắc đường và lũ tràn vào trường học ở Mèo Vạc.

Ngay sau khi xảy ra các sự cố sạt lở do mưa to, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Mèo Vạc đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và đảm bảo giao thông thông suốt.

Đối với các hộ có nguy cơ sạt lở cao, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tạm đến nơi an toàn.

Nguyễn Lân
.
.
.