Mưa lớn gây lũ lụt tại Tuyên Quang, Phú Thọ

Chủ Nhật, 29/07/2012, 20:40
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục có mưa, đặc biệt, trận mưa to rạng sáng ngày 29/7, đã cuốn trôi 1 phụ nữ 36 tuổi ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trong lúc đi vớt củi ở suối.

Mưa lũ cũng làm nhiều đoạn đường ở các huyện Lâm Bình, Sơn Dương, Na Hang ... bị sạt lở và hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng. Trước đó, ngày 26/7, mưa lũ tại tỉnh Tuyên Quang đã làm sạt lở đất, vùi lấp 1 nhà nhân làm 3 người chết; 6 ngôi nhà bị đổ, hơn 270 ngôi nhà bị tốc mái, 11 phòng học bị đổ sập, tốc mái, 4 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng; hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, đêm 28 rạng sáng 29/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to đã gây ngập úng một số nhà dân. Hiện mực nước đo được tại TP Việt Trì đạt xấp xỉ 12m, trong khi mức báo động 1 là 13,70mm. Trên quốc lộ 70 đoạn gần UBND xã Quế Lâm hiện có khoảng 300 m đường bị ngập nặng. Hiện các lực lượng Công an đang hướng dẫn các phương tiện đi đúng đường để không bị sạt, trượt nhằm đảm bảo giao thông thông suốt

PV
.
.
.