Mưa lốc làm 1 người tử vong, thiệt hại 3,5 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10/05/2013, 12:10
Vào khoảng 15h30 ngày 9/5, tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã xảy ra gió lốc, mưa dông. Sét đánh xuống Trường Tiểu học xã Tênh Phông, khiến ông Lầu A Của, nhân viên bảo vệ của trường tử vong tại chỗ. Mưa lốc cũng làm 3 phòng làm việc của UBND huyện bị tốc mái.

Trước đó, vào khoảng 21h đến 22h ngày 8/5 trên địa bàn huyện Mường Ảng đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại trên địa bàn 5 xã và 1 thị trấn. Tại thị trấn Mường Ảng, 6 ngôi nhà bị đổ, 190 nhà bị tốc mái; 2ha lúa bắt đầu cho thu hoạch bị đổ rạp gây thiệt hại 50%; 0,3ha ao cá bị vỡ mất trắng.

Tại 4 xã của huyện Mường Ảng gồm Ảng Nưa, Nậm Lịch, Ảng Cang và Xuân Lao, đã có gần 20 nhà tạm bị đổ, trên 110 căn nhà bị tốc mái; 13 nhà bị nghiêng và đổ vách; trên 50ha lúa bị hư hại do mưa lớn và lũ tràn qua; hơn 1ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng do lũ cuốn.

Thiệt hại về kinh tế trên địa bàn hai huyện Mường Ảng và Tuần Giáo ước tính 3,5 tỷ đồng. Hiện tại UBND 2 huyện Mường Ảng, Tuần Giáo đang chủ động phối hợp và chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn huy động các lực lượng tại chỗ cùng nhân dân các xã giúp đỡ các hộ gia đình, cơ quan khắc phục hậu quả và tổ chức hỗ trợ mai táng cho người bị thiệt mạng

PV
.
.
.