Mua 3 quả dứa bị “chém” 840.000 đồng

Chủ Nhật, 07/04/2013, 21:40
Ngày 6/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Sinh, 36 tuổi, trú tại Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài sản của 2 khách người nước ngoài đang du lịch tại Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, để tăng cường việc xử lý số đối tượng bán hàng rong chèo kéo đeo bám khách du lịch người nước ngoài xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, trưa 4/4 Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang Lê Thị Sinh đang "chặt chém" 2 khách du lịch người Đức ở khu vực ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ.

Sinh là đối tượng bán hoa quả rong tại khu vực này, lợi dụng ngôn ngữ bất đồng và không hiểu biết giá cả ở Hà Nội, đã đặt quang gánh để cho 2 khách du lịch người Đức chụp ảnh, sau đó ép 2 khách nước ngoài mua 2 túi dứa gọt sẵn và 1 quả dứa với giá 840 ngàn đồng. Ngay sau khi nhận tiền, Sinh định tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Trước đó, Sinh đã nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi tương tự; lần nào Sinh cũng hứa không tái phạm. Được biết Công an quận Hoàn Kiếm sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi này để giáo dục phòng ngừa chung

Đào Minh Khoa
.
.
.