Một tuần, 178 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Thứ Hai, 20/01/2014, 08:24

Thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho thấy, từ ngày 11 đến 17/1/2014, trên cả nước đã xảy ra tới 320 vụ TNGT, làm 178 người tử nạn và 183 người bị thương, trong đó có 126 vụ va chạm giao thông.

Cũng với thời gian trên, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý tới 61.089 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 34 tỷ đồng, tạm giữ hơn 6.000 phương tiện (ôtô, xe máy).

Thực hiện kiểm tra trên một số tuyến đường cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Kế hoạch 3108/KH-C67-P6 tuần  tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại 11 địa phương, gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, mỗi ngày trung bình có tới 40 ca trực, với hơn 200 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia. Theo đó, trong 1 tuần, đã có 2.343 trường hợp bị lập biên bản xử lý.

Trong đó, lỗi chủ yếu là vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định; Tránh, vượt sai quy định; Đi không đúng phần đường, làn đường; Dừng đỗ không đúng nơi quy định; Chở quá số người quy định; Chở hàng quá tải...

Điểm đáng chú ý, trong thời điểm cuối năm, số phương tiện đến đăng ký mới ngày một gia tăng. Chỉ trong một tuần vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành cấp đăng ký mới cho 3.572 phương tiện ôtô

T. Huyền
.
.
.