Các nhà khoa học chia sẻ bí quyết đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống
- Nano vàng chữa ung thư -các nhà khoa học lên tiếng
- 80 nhà khoa học của 20 quốc gia tham gia hội thảo quốc tế tại TP Quy Nhơn
- Ô nhiễm môi trường trầm trọng -các nhà khoa học đưa ra nhiều giải pháp
Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Giám đốc Học viện KH&CN cho biết Việt Nam có nhiều kết quả nghiên cứu ý nghĩa, nhưng lại gặp khó khăn khi ứng dụng vào thực tế.
Vì thế, sự tham gia của các nhà khoa học có kinh nghiệm trong chuyển giao kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lớn đối với các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực công nghệ.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã chỉ ra những rào cản trong triển khai ứng dụng các nghiên KH&CN tại Việt Nam. Theo GS.TS Nguyễn Sơn Bình – một trong năm nhà khoa học Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng nhất thế giới do Thomson Reuters công bố năm 2017, đã có 30 bằng sáng chế và nhiều sản phẩm đã được ứng dụng và hiện là giảng viên Đại học Northwestern, có 3 vấn đề hạn chế:
Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học |
Đó là các sản phẩm được triển khai ứng dụng từ các nghiên cứu KH&CN tại Việt Nam đa số chỉ dùng trong nước, thậm chí chỉ được sử dụng trong một nhóm nhỏ người dân, mà không tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài.
Thứ 2, Việt Nam chưa quan tâm tới việc quảng bá sản phẩm, mặc dù các sản phẩm được triển khai ứng dụng tại Việt Nam rất tốt.
Thứ 3 là do thiếu kinh nghiệm và hạn chế thông tin khi lựa chọn các sản phẩm cho chính mình. Việt Nam hiện nay đang “sa vào bẫy” của trào lưu mua đồ nước ngoài, tức là cứ cái gì ở nước ngoài đều tốt, nhưng lại không biết rằng, rất nhiều sản phẩm chúng ta mua từ nước ngoài đều bắt nguồn từ Việt Nam.
GS. Nguyễn Sơn Bình cho rằng, để phát triển ứng dụng từ kết quả các nghiên cứu KH&CN tại Việt Nam, người Việt cần phải thay đổi tư duy về 3 vấn đề trên. Bởi nếu không thay đổi từ chính tư duy của người dân, nhà nghiên cứu, quần chúng, để trở thành những những gợi ý, tham mưu cho cơ quan quản lý thì rất khó tạo được sự thay đổi tích cực.
GS.TS Nguyễn Sơn Bình chia sẻ kinh nghiệm đưa các nghiên cứu khoa học vào cuộc sống |
Một đại diện của các nhà khoa học Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc được ứng dụng các nghiên cứu vào thực tế, như chế tạo thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị gan, phân bón kháng sinh, dưỡng chất cho cây trồng… là TS. Hà Phương Thư (Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã lên tiếng tại hội thảo.
Một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2016 do Tạp chí Forbes bình chọn này chia sẻ: Đích của khoa học là phục vụ cuộc sống, cộng đồng và người dân. Muốn phát triển ứng dụng các kết quả các nghiên cứu KH&CN, nhà khoa học phải nắm vững công nghệ, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường; chủ động tìm kiếm, thu hút các nguồn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu…
Còn theo TS. Chử Đức Hoàng, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, thì các bước phát triển thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu gồm: Phát sinh ý tưởng sáng tạo; phát triển ý tưởng thành công nghệ có khả năng thương mại hóa; tìm kiếm tài trợ để thực hiện nghiên cứu; tạo ra kết quả nghiên cứu công nghệ lõi; đánh giá kết quả nghiên cứu để chọn hướng phát triển công nghệ; lựa chọn xu hướng nghiên cứu phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh; đầu tư đổi mới và hoàn thiện dây chuyền sản xuất...