Một thầy giáo cứu 2 mẹ con voọc chà vá quý hiếm

Thứ Hai, 08/04/2013, 09:15
Ngày 7/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho hay, sau gần 3 tuần được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp (Vườn Quốc gia Cát Tiên) tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc, hiện tình trạng sức khỏe của hai mẹ con voọc chà vá chân xám do anh Trần Quốc Việt, trú tại thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum) giao nộp đã dần ổn định.

Anh Việt là giáo viên dạy môn Sinh vật của Trường THCS Măng Bút, tình cờ được một người dân địa phương mang hai mẹ con voọc chà vá đến với ý định chào bán kiếm tiền. Nhận biết đây là loài voọc quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ nên anh đã đề nghị đổi 1 lít dầu ăn cùng 10 gói mì tôm. Sau đó, nhiều người biết sự việc đã đến gặp anh Việt hỏi mua lại, có người trả mua với giá 20 triệu đồng, nhưng anh vẫn kiên quyết không bán và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo tài liệu khoa học, loài voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và đều xếp vào loài cực kỳ nguy cấp cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Voọc chà vá chân xám còn là loài đặc hữu của Việt Nam và hiện nay số lượng còn lại trong tự nhiên dưới 1.000 cá thể; chỉ phân bố trong các khu rừng của 5 tỉnh là Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Việc làm của thầy giáo Việt đáng được biểu dương, nhân rộng kịp thời để công tác bảo tồn động vật hoang dã hiệu quả hơn

N.H.Khôi
.
.
.