Một thai phụ mắc cúm A/H1N1 sau khi ăn trứng vịt lộn

Thứ Ba, 01/04/2014, 07:40
Chiều 31/3, ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện bệnh nhân Trần Thị Th. H. (26 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải trứng vịt lộn mua ở dọc đường.

Trước đó, ngày 13/3, thai phụ H. được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cấp cứu trong tình trạng sốt cao, ho nhiều và khó thở. Ngày 17/3, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện TW Huế cấp cứu, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và kết quả phát hiện chị H. mắc cúm A/H1N1.

Để cứu em bé 32 tuần tuổi trong bụng chị H., các bác sĩ đã phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài nuôi. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa chị H.

Lê Anh
.
.
.