Một sinh viên tình nguyện chết đuối khi tắm kênh

Thứ Hai, 13/07/2009, 09:58
Trong lúc bơi cùng các em học sinh trong lớp phổ cập tin học, Đoàn Huỳnh Đạt, SV trường ĐH Tiền Giang đã bị chết đuối.

Theo xác định của ông Ngô Tấn Lực - Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang,  Đoàn Huỳnh Đạt (ngụ Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) - là SV năm thứ 2, Khoa Công nghệ thông tin của trường.

Trước 15h ngày 10/7, nhóm SV tham gia chương trình SV tình nguyện gồm Đạt cùng 2 SV khác đang thực hiện kế hoạch phổ cập tin học cho 7 em học sinh ở Song Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) thì trời đổ mưa. Cả mấy "thầy, trò" rủ nhau tắm mưa, rồi cùng nhau bơi qua kênh Song Bình. Qua được bờ bên kia, Đạt bơi trở lại thì chân bị "chuột rút" và chìm xuống nước. Phải 2 giờ đồng hồ sau, xác Đạt mới được tìm thấy

Binh Huyền
.
.
.