Một sinh viên đột tử trong nhà trọ

Chủ Nhật, 14/10/2012, 21:50
Ngày 14/10, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xác định nguyên nhân nam sinh Trần Văn Phú hiện là sinh viên năm nhất, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, tử vong tại phòng trọ vào chiều qua 13/10.

Trước đó, vào khoảng 14h00 chiều 13/10, một số sinh viên tại dãy trọ của bà Đinh Thị Thu, trú tổ 48, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) gọi cửa phòng của sinh viên Trần Văn Phú (29 tuổi, trú Phan Hiễn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)  thì Phú không dậy mở cửa. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên mọi người đã phá cửa vào thì phát hiện Phú đã chết trong tư thế nằm ngửa, đầu xoay về hướng Bắc nên đã gọi điện báo cho cơ quan Công an.

Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của sinh viên Trần Văn Phú.

Theo bà Đinh Thị Thu, thì Phú mới về  thuê trọ ở cùng với bạn tại đây chưa đầy nửa tháng. Do hôm ngày 13/10 đúng vào thứ 7 các bạn về quê nên Phú ở một mình.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh Bắc, Công an quận Liên Chiểu, Viện Kiểm sát nhân dân quận và Cơ quan pháp y đã phối hợp kiểm tra hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết.  Kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy: Phú bị đột tử vào khoảng thời gian từ 11h đêm 12/10 đến 1h sáng 13/10, trước đó, Phú đã từng có tiền sử bệnh đột quỵ.

Hiện Công an phường Hòa Khánh Bắc đã mời người nhà của nạn nhân ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vào để bàn giao thi thể 

Hoài Thu
.
.
.