Một phụ nữ phải cấp cứu do bị chồng bạo hành

Thứ Bảy, 25/04/2009, 16:09
Nạn nhân là chị Trương Thị Liệu, 32 tuổi, ở xóm 9 xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị chồng đánh vỡ lá lách vừa mới mổ xong đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Công an viên Trần Văn Ba, người lập biên bản sự việc cho biết: Người trực tiếp đánh chị Liệu vỡ lách không ai khác chính là người chồng hung bạo Trần Văn Thiều (48 tuổi).

Bà Phan Thị Liên, 75 tuổi, mẹ của Trần Văn Thiều cho biết: Vợ chồng Thiều - Liệu cưới nhau đã được 12 năm, đã có với nhau 2 mặt con, đứa lớn 9 tuổi, đứa sau mới được 8 tháng, kinh tế gia đình hết sức khó khăn nên vợ chồng thường xuyên cãi cọ, đánh nhau. Trước đây có lần bà xuống giảng hoà cũng bị Thiều gây sự. Bây giờ bà rất khổ tâm và rất mệt mỏi. Kể từ ngày con dâu vào viện, bà phải trông cháu nhỏ 8 tháng suốt ngày đêm.

Ông Hoàng Vân - Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh hành vi đánh vợ của Trần Văn Thiều, đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức họp kiểm điểm trước dân nhằm giáo dục chung.

Thiết nghĩ hành vi đánh vợ có hệ thống của Trần Văn Thiều xảy ra nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật

V.Đình - H.Phú
.
.
.